Cái giá phải trả của “tình hữu nghị”

2022-10-20 14:43:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, chuyên gia về năng lượng Laurent Segren trả lời báo điện tử về doanh nghiệp, tài chính kinh doanh Mỹ Business Insider cho biết, một chiếc tàu chở đầy khí đốt hoá lỏng với giá thành khoảng 60 triệu USD do các công ty Mỹ bán sang châu Âu, giá tại bến sẽ lên tới 275 triệu USD, lợi nhuận ròng của mỗi chiếc tàu chở khí đốt hoá lỏng vượt 150 triệu USD. Mỹ thừa cơ khủng hoảng năng lượng châu Âu trục lợi, khiến chính giới châu Âu cực lực bất bình. Tổng thống Pháp Ma-crông đã lên tiếng về việc này, giá gấp bốn lần “không phải là ý nghĩa thực sự của tình hữu nghị”. Bộ trưởng kinh tế Pháp Maire ngày 10/10 phát biểu tại Nghị viện nước này cho biết, ông lo ngại bá quyền kinh tế Mỹ tổn hại tới lợi ích của châu Âu.

Biên tập viên:Kiều Quân