Quan chức Nga cho biết cần đào tạo nhân tài chuyên nghiệp cao cấp

2022-10-19 14:33:30(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Mét-vê-đép ngày 18/10 nêu rõ, trong tình hình Nga bị trừng phạt có thể tiếp tục kéo dài “vô thời hạn”, Nga cần đào tạo nhân tài chuyên nghiệp cao cấp. Thủ tướng U-crai-na ngày 18/10 viết trên mạng xã hội cho biết, U-crai-na đã nhận được viện trợ tài chính vĩ mô 2 tỷ Ơ-rô của Liên minh châu Âu. Đây là khoản viện trợ đầu tiên trong gói viện trợ tài chính vĩ mô với tổng kim ngạch 5 tỷ Ơ-rô được Liên minh châu Âu phê chuẩn.

Tổng thống U-crai-na Dê-len-xi-ki ngày 18/10 viết trên mạng xã hội cho biết, kể từ ngày 10/10 đến nay, cuộc tấn công vòng mới do Nga phát động đã làm 30% nhà máy điện U-crai-na hư hỏng và mất điện trên diện rộng trong phạm vi cả nước. Ông Dê-len-xi-ki cho biết, hiện nay U-crai-na đã không còn khả năng đàm phán với Nga.

Biên tập viên:Kiều Quân