EU dự định kiến nghị các nước thành viên giảm sự phụ thuộc vào chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng của Trung Quốc

2022-10-18 15:02:14(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc có tin đưa cho biết cơ quan ngoại giao của EU chuẩn bị kiến nghị các nước thành viên giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trên phương diện chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 17/10 cho biết, hành vi đặt ra hạn chế xuất phát từ mục đích chính trị sẽ quấy nhiễu hợp tác quốc tế liên quan, ảnh hưởng tới sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, không có lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp, càng không phù hợp với lợi ích của bất kỳ quốc gia nào.

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, hợp tác Trung Quốc – EU xa rộng hơn cạnh tranh, đúng như Cao ủy Liên minh châu Âu về Chính sách đối ngoại và an ninh Bô-ren (Borell) trước đó phát biểu rằng, vai trò của hàng hóa Trung Quốc phát huy trong việc kiểm soát lạm phát lớn hơn nhiều so với tất cả các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cộng lại.


 

Biên tập viên:Kiều Quân