Chuyên gia Việt Nam: Đảng Cộng sản Trung Quốc là nòng cốt trong sự nghiệp phát triển đất nước

2022-10-14 10:25:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc vào ngày 16/10 tới. Công tác bầu cử đại biểu đã hoàn thành thuận lợi. Trên cả nước, đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân Trung Quốc hân hoan đón chào Đại hội 20.

Trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, Đại hội 20 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc, là dịp để Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ tổng kết 5 năm qua, mà còn tổng kết các chủ trương từ sau Đại hội 18, tổng kết mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, phản ánh quá trình 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời hoạch định mục tiêu, giải pháp cho mục tiêu 100 năm thứ hai.

Mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất là xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là năm 2021. Mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai là xây dựng thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Trung Hoa mới, tức là giữa thế kỷ 21.

Theo vị chuyên gia Việt Nam, 100 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Từ một đất nước phong kiến lạc hậu, Trung Quốc đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến xoá đói giảm nghèo, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đang thúc đẩy mạnh mẽ hướng tới mục tiêu 100 năm thứ hai.

Đáng chú ý, Trung Quốc nay đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, với tổng lượng kinh tế có khả năng đứng đầu thế giới trong thập niên tới, là nhân tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu, ông Nguyễn Xuân Cường chỉ ra.

Mới đây, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố loạt báo cáo về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau Đại hội Đảng lần thứ 18, cho thấy từ năm 2013-2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trung bình tăng 6,6%/năm, cao hơn mức tăng trung bình 2,6% của thế giới và 3,7% của các nền kinh tế đang phát triển trong cùng kỳ; tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới trung bình vượt quá 30%, đứng đầu thế giới.

Theo vị chuyên gia, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, đồng thời cũng đưa Trung Quốc trở thành mẫu hình để các nước trên thế giới tham khảo khi đưa ra các quyết định kinh tế.

Trên con đường hiện thực hoá các thành tựu và mục tiêu kể trên, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn là nòng cốt, phát huy vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt. Hiện nay, Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc đang kiên trì, tích cực tiếp tục sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc của riêng mình. Là một nước cùng mục tiêu Chủ nghĩa xã hội và là láng giềng gần gũi của Trung Quốc, Việt Nam tham khảo các kinh nghiệm quý báu của Trung Quốc trong xây dựng Đảng và quản lý đất nước giàu mạnh.

Trong 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ một chính đảng với chỉ hơn 50 đảng viên lúc mới thành lập, phát triển thành chính đảng lớn nhất thế giới với hơn 91 triệu Đảng viên; liên tục cầm quyền và không ngừng tăng cường tầm ảnh hưởng trên toàn cầu, trở thành một lực lượng quan trọng trong hệ thống quốc tế. Những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có lợi cho việc hình thành mô hình thế giới đa cực và có ý nghĩa to lớn với người dân thế giới, đặc biệt là người dân các nước đang phát triển.

Chỉ còn ít ngày nữa Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ triệu tập Đại hội lần thứ 20. Trước thời điểm lịch sử này, ông Nguyễn Xuân Cường gửi lời chúc tốt đẹp tới Đảng Cộng sản Trung Quốc:

“Chúc Đại hội 20 thành công tốt đẹp; chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tích cực đóng góp cho hoà bình, phát triển của thế giới, khu vực; chúc quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước”.

Biên tập viên:Dung Dung