Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á diễn ra tại Ca-dắc-xtan

2022-10-14 10:22:58(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) diễn ra tại Thủ đô A-xta-na, Ca-dắc-xtan từ ngày 12-13/10.

Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6 ngày 13/10

Hãng thông tấn nhà nước Ca-dắc-xtan đưa tin cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh đạt được các thành quả như “Tuyên bố A-xta-na về nâng cấp CICA”, “Tuyên bố về hợp tác trong lĩnh vực an ninh thông tin đạt được giữa nhà lãnh đạo các nước CICA”, “CICA thực hiện kế hoạch hành động ‘Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên Hợp Quốc’”, v.v. Trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh lần này, CICA chính thức kết nạp Cô-oét là thành viên thứ 28.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét tham dự Hội nghị Thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến. ông cho biết, đối mặt cục diện địa chính trị ngày một căng thẳng, tăng cường hợp tác khu vực quan trọng hơn bất cứ thời kỳ nào. Hòa bình và thịnh vượng của châu Á có lợi cho các bên. Sau 30 năm phát triển, CICA đã trở thành nền tảng đối thoại quan trọng giữa các nước châu Á.

Biên tập viên:Duy Hoa