Tổng thống In-đô-nê-xi-a: Xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung thể hiện hợp tác tốt đẹp giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc

2022-10-14 11:22:29(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/10, khi thị sát hiện trường thi công tuyến đường sắt Gia-các-ta – Băng-đung tại thành phố Băng-đung tỉnh Tây Gia-va, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô cho biết, công tác xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung nhìn chung tiến triển thuận lợi, thể hiện hợp tác tốt đẹp giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc.

Tổng thống Giô-cô cho biết, các bên tham gia xây dựng đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung nỗ lực khắc phục những khó khăn về địa chất phức tạp và dịch bệnh, đẩy mạnh xây dựng tuyến đường sắt cao tốc chất lượng cao theo kế hoạch. Dự án tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung sẽ nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của In-đô-nê-xi-a, thúc đẩy Gia-các-ta và Băng-đung xuất hiện điểm tăng trưởng mới, tiếp tục thể hiện hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ In-đô-nê-xia và Trung Quốc.

Tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung có tổng chiều dài 142 km, sau khi khánh thành thông xe, thời gian di chuyển giữa hai nơi sẽ từ hơn 3 tiếng đồng hồ hiện nay rút ngắn xuống 40 phút.

Biên tập viên:Hạ Vi