Mỹ nên rút bài học từ hành động áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mang lại kết quả “thua cả ván cờ”

2022-10-14 14:32:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tháng 3 năm 2018, theo cái gọi là điều tra dựa trên điều khoản 301 của Luật Thương mại Mỹ, chính quyền Đô-nan Trăm hồi đó áp thuế quan cao lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 360 tỷ USD. Tháng 1 năm 2021, chính quyền Bai-đơn lên nắm quyền, tiếp tục chính sách về thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của chính quyền tiền nhiệm. Nhưng, sự thật chứng minh, chiến tranh thuế quan kéo dài hơn 4 năm này là hành vi “vác đá ghè chân mình”, hơn nữa nện cho đau và bị thương nặng.

Nghiên cứu của Công ty Moody’s cho thấy, trong chiến tranh thương mại do Mỹ phát động với Trung Quốc, trên 90% chi phí thuế quan là do Mỹ gánh chịu. Hãng tin Bloomberg chỉ rõ, áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng chi phí với mức lớn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp của Mỹ, hơn nữa cũng chưa thể thực hiện chấn hưng lại ngành chế tạo của Mỹ.

Trong hơn 4 năm qua, Trung Quốc phát triển theo nhịp bước đã định, nỗ lực xây dựng mô hình phát triển mới với vòng tuần hoàn lớn trong nước làm chủ thể, vòng tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau, bảo vệ tôn nghiêm và lợi ích cốt lõi của quốc gia trong các cuộc đấu tranh, nắm chặt quyền chủ động phát triển và an ninh.

Không còn nghi ngờ gì, Mỹ phát động chiến tranh thuế quan với Trung Quốc mang lại kết quả “thua cả ván cờ”, để lại bài học rất sâu sắc. Nên rút bài học như thế nào, đang thử thách trí tuệ của chính khách Oa-xinh-tơn.

Trước hết, họ cần phải nhận thức được rằng, hành động liều lĩnh làm trái với thường thức kinh tế và quy luật thị trường là không hiệu quả.

Thứ hai, đưa chính sách đối với Trung Quốc đi sai hướng bằng cái gọi là “đúng đắn về chính trị”, không thể nào giải quyết được vấn đề của bản thân.

Ngoài ra, chiến tranh thuế quan với Trung Quốc kéo dài hơn 4 năm nay nói lên rằng, bá quyền trong quan hệ quốc tế là không có lối thoát.

Điều quan trọng hơn nữa là, Mỹ nên nhìn nhận đúng đắn sự phát triển của Trung Quốc.

Hiện nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đang xem xét áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Mong Mỹ rút bài học từ thất bại, sửa chữa cách làm sai lầm, càng không thể đã sai mà tiếp tục mắc sai lầm.

Biên tập viên:Thiên Thư