Bá quyền Oa-xinh-tơn lại bị một vố đau

2022-10-11 15:15:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Các nước xuất khẩu dầu mỏ và Các nước đối tác (OPEC+) quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11 tới, đã gây xôn xao dư luận nước Mỹ. Chính quyền Bai-đơn vốn mong các nước xuất khẩu dầu mỏ chủ yếu ở vùng Trung Đông tăng sản lượng để kiềm chế giá dầu, giúp Mỹ kiểm soát lạm phát, nhưng kết quả lại ngược lại.

Vì sao OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng? Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, một mặt là vì mới đây giá dầu quốc tế giảm, các nước xuất khẩu dầu mỏ có thu nhập giảm, lợi nhuận cũng giảm; mặt khác là vì chịu sự ảnh hưởng bởi cạnh tranh địa chính trị, triển vọng kinh tế toàn cầu đối mặt các nhân tố không xác định gia tăng, nhu cầu về dầu mỏ có lẽ giảm xuống trong thời gian tới.

Mấy tháng qua, quan chức Chính phủ Mỹ luôn hoạt động tích cực trong và ngoài nước, muốn làm giảm giá năng lượng tăng vọt, kiểm soát tỷ lệ lạm phát ở mức cao trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tháng 7 năm nay, Tổng thống Mỹ Bai-đơn thăm A-rập Xê-út nhằm một mục đích quan trọng, đó là mong giá dầu xuống mức thấp hơn, giúp Mỹ giảm lạm phát.

Dù Mỹ vừa đấm vừa xoa, các nước Vùng Vịnh đều không nể mặt Mỹ. Qua đó có thể biết, họ không muốn nghe lệnh Mỹ nữa, có quyết tâm bảo vệ lợi ích bản thân rất kiên định.

Có phân tích cho rằng, cùng với Mỹ thu hẹp chiến lược ở vùng Trung Đông, các nước lớn trong khu vực như A-rập Xê-út có quyền phát biểu lớn hơn. Sau khi bùng phát cuộc xung đột Nga – U-crai-na, các nước xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Trung Đông có không gian xoay chuyển lớn hơn trong địa chính trị, không muốn toàn làm theo Mỹ.

Trớ trêu thay, trong khi Mỹ tức giận trước quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của OPEC+, Tổng thống Pháp Ma-crông nói rằng, Mỹ bán khí đốt với giá cao cho các đồng minh ở châu Âu đang thiếu hụt năng lượng, hành vi này không phải là “tình hữu nghị thực sự” giữa châu Âu và Mỹ. Một mặt chỉ trích OPEC+ cắt giảm sản lượng dẫn đến giá dầu tăng, mặt khác tự ý nâng giá khí đốt bán cho các đồng minh ở châu Âu, sự ích kỷ và tính ngang ngược của “Nước Mỹ trên hết” đã lộ rõ hết.

Biên tập viên:Duy Hoa