Tỷ lệ ủng hộ Nội các Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đạt kỷ lục thấp nhất

2022-10-10 18:00:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Theo kết quả điều tra dân ý mới nhất công bố ngày 9/10, tỷ lệ ủng hộ Nội các Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lập kỷ lục thấp nhất kể từ khi ông trở thành Thủ tướng, giảm 5,2% so với tháng trước, xuống đến 35%.
Ngày 4/10 là tròn một năm ông Fumio Kishida đảm nhiệm chức Thủ tướng Nhật Bản. Ngày 8-9/10, Hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản bắt đầu điều tra dư luận qua điện thoại trên phạm vi toàn quốc.
Trong cuộc điều tra lần này, nhiều người được hỏi không hài lòng về vật giá tăng lên. Họ cho biết “bị ảnh hưởng rất lớn” hoặc “bị ảnh hưởng khá lớn” do vật giá tăng trưởng. Gần đây, do ảnh hưởng của đồng Yên mất giá và tình hình quốc tế, giá cả thực phẩm, đồ dùng hàng ngày, giá nước, điện và khí trên thị trường Nhật Bản đều tăng với mức độ khác nhau.
Biên tập viên:Dung Dung