Thị trường bất động sản Mỹ “hạ nhiệt” ảnh hưởng đến sự biểu hiện kinh tế

2022-10-09 14:57:07(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Số liệu ngành nghề mới nhất của Mỹ cho thấy, cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng mạnh lãi suất lôi kéo lãi suất vay mua nhà tăng lên, giá nhà trong tháng của Mỹ giảm liên tiếp, cơn sốt trên thị trường bất động sản kéo dài hơn 2 năm giảm rõ rệt.

Các nhân sĩ thị trường cho rằng, ngành bất động sản Mỹ đang là chỉ tiêu quan sát quan trọng hiệu ứng thay đổi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Từ Quý II năm 2020 đến nay, giá nhà ở Mỹ tăng đột biến dưới sự thúc đẩy của các biện pháp kích thích quy mô lớn, dẫn đến lạm phát tăng cao; hiện nay, trước sức ép tăng mạnh lãi suất, thị trường bất động sản rõ ràng hạ nhiệt, dự kiến sẽ tác động xấu rõ rệt tới sự biểu hiện kinh tế của Mỹ.

 

Biên tập viên:Dung Dung