Nhà lãnh đạo các nước chúc mừng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 73 năm

2022-10-07 14:51:27(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, nhà lãnh đạo của nhiều nước và người phụ trách tổ chức quốc tế đã gửi điện hoặc gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, nhiệt liệt chúc mừng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 73 năm, chúc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra thành công.

Tổng thống Pháp Ma-crông (Emmanuel Macron) thay mặt nhân dân Pháp gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cho biết Pháp và Trung Quốc nên cùng sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước.

Tổng thống Phi-li-pin Mác-cốt (Ferdinand Marcos Jr) cho biết, Phi-li-pin mong tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ Phi-li-pin – Trung Quốc, mở ra xu hướng tốt đẹp cho hòa bình, ổn định và phồn thịnh của khu vực.

Tổng thống Pa-ki-xtan A-ríp An-vi (Arif Alvi) cho biết, tình hữu nghị đặc thù Pa-ki-xtan – Trung Quốc không bị tác động bởi biến thiên của thời đại và những đổi thay về địa chính trị.

Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ma-đu-rô (Nicolas Maduro) cho biết, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la sẽ tiếp tục ủng hộ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, Sáng kiến Phát triển Toàn cầu và Sáng kiến An ninh Toàn cầu.

Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen (Hun Sen) cho biết, tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ đạt được Mục tiêu 100 năm thứ hai, đó là: Hoàn thành xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi (Narendra Modi) cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc có vai trò và trách nhiệm quan trọng đối với việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và tích cực của khu vực và thế giới.

Tổng thống các nước Man-đi-vơ, Áo, I-rắc, Bê-la-rút, U-crai-na, Ê-ti-ô-pi-a, Ca-mơ-run, v.v. cũng đã gửi điện hoặc gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo nhà nước Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi