Các nước trong và ngoài OPEC quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11

2022-10-06 15:08:47(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/10, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 33 của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác đã diễn ra tại Viên, Áo.

Đây là Cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên các nước trong và ngoài OPEC được tổ chức trực tiếp kể từ tháng 3/2020.

Tháng 4/2020, các nước trong và ngoài OPEC đạt được thỏa thuận giảm sản lượng do các nhân tố như dịch Covid-19 tác động đến nhu cầu dầu thô toàn cầu, cắt giảm sản lượng dầu thô 9,7 triệu thùng/ngày từ ngày 1/5/2020. Tháng 7/2021, các nước trong và ngoài OPEC quyết định tăng dần sản lượng hàng tháng theo tình hình nhu cầu thị trường từ tháng 8 cùng năm.

Biên tập viên:Vũ Minh