Tự chủ đổi mới sáng tạo xây dựng thương hiệu – Đường sắt cao tốc Trung Quốc đến với thế giới

2022-10-05 13:16:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung kết nối Thủ đô Gia-các-ta và thành phố Băng-đung, thành phố lớn thứ 4 của In-đô-nê-xi-a, là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đây cũng là lần đầu tiên đường sắt cao tốc Trung Quốc triển khai dự án xây dựng tại nước ngoài với toàn bộ hệ thống, toàn bộ yếu tố và cả chuỗi công nghiệp.

Hiện nay, đoàn tàu cao tốc công nghệ động lực phân tán đã vận chuyển đến In-đô-nê-xi-a, công tác đặt đường ray cũng đang triển khai, toàn bộ nhân viên của các nhóm công việc đều đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động chạy thử vào cuối năm nay.

Năm 2015, sau cạnh tranh quyết liệt, hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc trúng thầu dự án tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung, từ đó, tuyến đường sắt cao tốc của In-đô-nê-xi-a nói riêng và Đông Nam Á nói chung bắt đầu thực hiện dưới những nỗ lực của người xây dựng Trung Quốc.

Tuyến đường sắt Gia-các-ta – Băng-đung có tổng chiều dài 142 km, tốc độ tối đa 350 km/giờ, là dự án tiêu biểu về Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, sâu sắc hợp tác thiết thực. Sau khi thông xe, thời gian di chuyển từ Gia-các-ta đến Băng-đung sẽ từ hơn 3 giờ rút ngắn xuống còn 40 phút.

Hiện nay, toàn bộ 13 đường hầm trên toàn tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung đã thông suốt.

Biên tập viên:Duy Hoa