Công sứ Trung Quốc hối thúc Mỹ thiết thực giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc như hành vi bạo lực của cảnh sát trong nước

2022-10-04 15:58:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/10, tại Khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Công sứ Trung Quốc Tưởng Đoan nêu rõ người Mỹ gốc châu Phi đang đối mặt tình trạng thi hành pháp luật không công bằng, hối thúc Mỹ thiết thực áp dụng hành động giải quyết các vấn đề chủ nghĩa chủng tộc mang tính hệ thống, phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát trong nước.

Công sứ Tưởng Đoan nêu rõ, ở Mỹ, hàng chục triệu người Mỹ gốc châu Phi vẫn phải gánh chịu sự phân biệt chủng tộc và không công bằng đủ kiểu, đối với họ mà nói, chính nghĩa và bình đẳng chỉ là những điều khoản pháp lý trống rỗng. Theo thống kê, sác xuất người Mỹ gốc châu Phi bị cảnh sát bắn lớn gấp hơn hai lần so với người da trắng, khả năng tử vong do cảnh sát hành pháp bạo lực lớn gấp 2,9 lần và tỷ lệ bị giam giữ hầu như cao gấp 6 lần so với người da trắng.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt