Hai đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc đều đã ngừng rò rỉ

2022-10-03 16:13:49(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/10, giờ địa phương, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết, Công ty đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc đã thông báo với cơ quan này, áp suất của đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-1” đã khôi phục ổn định, chứng tỏ đường ống dẫn khí đốt này đã ngừng rò rỉ khí đốt. Đến nay, hai đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc đều đã ngừng rò rỉ.

Về nguyên nhân của vụ việc này, nhiều nhà khoa học về động đất của Đan Mạch và Thụy Điển trước đó cho rằng, nơi gần các điểm rò rỉ từng xảy ra “vụ nổ dưới nước”. Nhiều nước châu Âu nghi ngờ vụ rò rỉ là hành vi phá hoại có chủ đích. Nga lên án Mỹ cần chịu trách nhiệm về việc này, nhưng Mỹ đã bác lại.

Về việc tu sửa, Công ty đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc trước đó cho biết, sau khi nhận được giấy phép chính thức, đợi khi nào đường ống dẫn khí đốt ngừng rò rỉ thì công ty này mới có thể tiến vào khu vực đường ống hư hỏng và đánh giá về mức độ hư hỏng. Trước khi tiến hành đánh giá, không thể dự đoán đường ống khi nào mới có thể khôi phục việc cung cấp khí đốt.

Phó Thủ tướng Nga ngày 2/10 cho biết, xét về kỹ thuật là có khả năng phục hồi đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, nhưng vụ rò rỉ như vậy trước đó chưa hề xảy ra, vì vậy công tác phục hồi đòi hỏi thời gian và vốn đầy đủ.

Biên tập viên:Kiều Quân