Bộ mặt “Đế quốc nói dối” của Mỹ một lần nữa bị phanh phui

2022-09-29 14:51:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tháng 8, Đại học Stanford và công ty phân tích mạng xã hội Graphika ra báo cáo điều tra cho biết, trong gần 5 năm qua, “Chiến dịch truyền thông bí mật” của Mỹ đã lập hàng trăm tài khoản giả, gieo rắc tin giả trên nhiều mạng xã hội, tuyên truyền quan điểm thân phương Tây, bôi nhọ nhiều nước trong đó có Trung Quốc, Nga và I-ran. Báo cáo chỉ rõ, các tài khoản này rất có thể là do quân đội Mỹ quản lý, hiện đã bị các mạng xã hội xóa.

Bịa đặt tin giả, thao túng và đưa dư luận đi sai hướng, lâu nay luôn là tuyệt chiêu của Mỹ. Thượng nghị sĩ Rand Paul của Mỹ từng nói thẳng rằng: “Bạn biết ai là kẻ gieo rắc tin giả lớn nhất thế giới không? Đó là Chính phủ Mỹ”.

Nặn tin giả là thủ đoạn quan trọng của Mỹ dùng để lật đổ chính quyền nước khác. Chẳng hạn, cái gọi là phong trào “Mùa Xuân A-rập” bùng phát vào trước sau năm 2011, Mỹ lúc đó thành lập “Liên minh A-rập trên mạng”, ráo riết gieo rắc tin giả, lên kế hoạch xúi giục “cách mạng màu”.

Ngoài ra, Mỹ còn thông qua tung tin giả để đổ lỗi, thoái thác trách nhiệm, bôi nhọ quân xanh. Chẳng hạn, trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 năm 2020, Viện Nghiên cứu Ô-xtrây-li-a ra báo cáo điều tra dài 27 trang chỉ rõ, hàng nghìn tài khoản được lập trên các mạng xã hội của Mỹ liên quan đến Đảng Cộng hòa và thế lực cánh hữu của Mỹ điên cuồng chia sẻ ngôn luận gieo vạ cho Trung Quốc, đa số trong những tài khoản này là tài khoản tự động.

Biên tập viên:Duy Hoa