Nga phủ nhận gây vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc”, Liên minh châu Âu cho rằng vụ rò rỉ này là do rắp tâm phá hoại gây ra

2022-09-29 14:21:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

     Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/9, ông Pét-cốp, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga nói với truyền thông Nga cho biết, cái gọi là Nga tham gia gây rò rỉ đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 1” và “Dòng chảy phương Bắc 2” là “sự phán đoán ngu xuẩn có thể dự báo”. Cùng ngày, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Bô-ren (Borrell) ra tuyên bố cho biết, tất cả những thông tin cho thấy, vụ việc này là do rắp tâm phá hoại gây ra.

     Ông Pét-cốp hối thúc các bên làm rõ ngọn nguồn vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” cũng như “ai sẽ được lợi từ đó” rồi mới đưa ra kết luận. Ông nhấn mạnh, Nga sẽ kiên trì để Tập đoàn Gazprom - bên sở hữu đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” tham gia điều tra vụ việc, hiện vẫn còn thiếu cuộc đối thoại về vụ việc này.

Biên tập viên:Sảnh Hoa