Bình luận: An ninh có nghĩa là ổn định, mục đích của sự phát triển là phồn thịnh

2022-09-28 13:21:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong thế giới ngày nay, thách thức lớn nhất mà nhân loại đang đối mặt là gì?

Thập niên 80 thế kỷ trước, nhà  lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã đưa ra nhận định về hai chủ đề lớn của thời đại là “hoà bình và phát triển”. Qua hơn nửa thế kỷ, chủ đề của thời đại không thay đổi. Các cuộc xung đột khu vực và chủ nghĩa khủng bố vẫn đe doạ tới an ninh của nhân loại; Biến đổi khí hậu, an ninh mạng cũng như đại dịch thế kỷ ràng buộc sự phát triển của nhân loại.

Đối mặt với hai vấn đề lớn là an ninh và phát triển, các nước có những biện pháp giải quyết khác nhau. Chiến tranh Lạnh đã kết thúc hơn 30 năm, các nước phương Tây trong đó có Mỹ vẫn mưu toan thực hiện “an ninh tuyệt đối” của nước mình bằng cách hy sinh an ninh của nước khác, kích động tranh chấp khu vực, gây chia rẽ và đối đầu, làm rối loạn sự ổn định của thế giới; bên cạnh đó còn chính trị hoá, vô hiệu hoá chủ đề phát triển, chuyển mâu thuẫn của nước mình đến nước khác, kiềm chế sự phát triển của nước khác, nhằm đạt được mục đích phát triển của nước mình … Chả trách ông Richard Blake, chuyên gia của cơ quan tham vấn quốc tế Schiller nêu rõ, cho đến ngày nay, chiến tranh, đói nghèo và những thảm hoạ do cường quyền kinh tế của các nước phương Tây và Mỹ mang lại vẫn không ngừng xuất hiện tại nhiều khu vực.

Trước cách làm này, Trung Quốc thay mặt đông đảo các nước đang phát triển đề xuất Sáng kiến an ninh toàn cầu và Sáng kiến phát triển toàn cầu, thực hiện ổn định và cùng phát triển của toàn cầu, đã nhận được sự đồng thuận của nhiều nước. Sáng kiến phát triển toàn cầu được đề xuất từ năm 2021, đến nay đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của hơn một trăm nước và  tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và lần lượt được đưa vào các văn kiện thành quả liên quan của Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc – Các quốc đảo Thái Bình Dương, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập Quan hệ đối thoại Trung Quốc – ASEAN, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi ... Đúng như lời Đại sự Pa-ki-xtan tại Trung Quốc Moin Haque, “Trung Quốc đã chứng minh một con đường mới bằng hành động thực tế, có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới.” Đại sức Ai Cập tại Trung Quốc Mohamed Elbadri cũng cho biết, Sáng kiến phát triển toàn cầu “là sáng kiến duy nhất hiện nay có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề đa phương”.

Trung Quốc là nước đề xuất Sáng kiến an ninh toàn cầu và Sáng kiến phát triển toàn cầu, đồng thời cũng là bên hành động thực hiện hai sáng kiến này. Trung Quốc trước sau như một kiên trì biện pháp đối thoại và hiệp thương, phát huy vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề điểm nóng khu vực; Dốc sức thúc đẩy hội nhập khu vực châu Á – Thái Bình Dương và kinh tế toàn cầu hoá, thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao, tạo nền tảng quan trọng cho việc hợp tác tin cậy lẫn nhau quốc tế; Liên tục cung cấp vắc-xin Covid-19 cho cộng đồng quốc tế, thu hẹp “khoảng cách miễn dịch” quốc tế; Đưa ra thời gian biểu và lộ trình rõ ràng về việc thực hiện phát thải các-bon đạt đỉnh và trung hoà các-bon, chủ động đảm nhiệm trách nhiệm của nước lớn ứng phó sự biến đổi khí hậu; Phá vỡ giới hạn “đang phát triển” và “phát triển”, thực hiện kết nối hữu cơ các sáng kiến và quy hoạch phát triển của các tổ chức mang tính khu vực, cùng chia sẻ lợi ích phát triển, v,v,.

An ninh có nghĩa là ổn định, mục đích của sự phát triển là phồn thịnh. Không có hoà bình và ổn định thì không thể nào nói đến phát triển. Nhưng hoà bình và ổn định không phải rơi từ trên trời xuống, cần các nước cùng nỗ lực. Bên cạnh đó, trên con đường phát triển không thể thiếu một nước nào đó, thực hiện cùng phồn thịnh, đây là triển vọng mộc mạc của Sáng kiến phát triển toàn cầu, cũng là mục tiêu nỗ lực do Liên Hợp Quốc đề xướng.

Biên tập viên:Kiều Quân