Phó Đại sứ Trung Quốc tạiLiên Hợp Quốc: Những nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất cần phải thiết thực thực hiện trách nhiệm

2022-09-27 13:20:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm“Ngày quốc tế xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân”. Phát biểu tại hội nghị, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cho biết, những nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất cần phải tiếp tục cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình với mức lớn.

Ông Cảnh Sảng cho biết, trong thời gian qua, cá biệt nước đam mê “cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn”, không ngừng tăng cường đồng minh quân sự, cố tình triển khai hợp tác tàu ngầm hạt nhân. Những hành vi này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân, cần phải lập tức chấm dứt.

Ông Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc kiên định đi con đường phát triển hoà bình, luôn kiên trì chiến lược hạt nhân tự vệ và phòng thủ, trong bất cứ tình huống nào đều không trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

Biên tập viên:Sảnh Hoa