Lãnh đạo nhiều nước lên án hành động bá quyền của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

2022-09-25 15:25:47(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mấy hôm qua, trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lãnh đạo nhiều nước đã lên án Mỹ thực hiện chủ nghĩa bá quyền, tùy tiện can thiệp vào công việc của các nước khác, áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương, cản trở nghiêm trọng sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước liên quan.

Tổng thống Bô-li-vi-a Arce cho biết, chúng tôi phản đối bất kỳ hình thức can thiệp nào từ nước ngoài, phản đối mọi mưu đoan phá hoại nền dân chủ và sự ổn định của đất nước chúng tôi. Đúng như một quan chức quân đội Mỹ đã nói vài tháng trước, Mỹ đang ngắm vào khu vực "tam giác lithium" nằm ở vùng giáp ranh ba nước Bô-li-vi-a, Ác-hen-ti-na và Chi-lê. Mỹ hòng kiểm soát mỏ lithium của chúng tôi.

Tổng thống I-ran Raisi cho biết, năm 2015 I-ran đã ký thỏa thuận hạt nhân I-ran và thực hiện các cam kết trong thỏa thuận, nhưng Mỹ đã chà đạp thỏa thuận này. Mỹ áp đặt các biện pháp chèn ép chưa từng có đối với I-ran. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người dân I-ran, biện pháp trừng phạt là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng thống Dim-ba-bu-ê Mnangagwa cho biết, những nỗ lực thực hiện hiện đại hóa, thúc đẩy dân chủ và pháp quyền của chúng tôi đã vấp phải tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây. Các biện pháp trừng phạt phi pháp áp đặt liên tục đã ngăn cản Dim-ba-bu-ê thực hiện phát triển bền vững và bao trùm, phải lập tức dỡ bỏ vô điều kiện các lệnh trừng phạt này.

Biên tập viên:Vũ Minh