Ngoại trưởng Nga: Các nước phương Tây đã tham gia vào cuộc xung đột U-crai-na

2022-09-25 15:30:53(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/9 giờ địa phương, Ngoại trưởng Nga La-vrốp đang tham dự khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho biết, các nước phương Tây đã tham gia vào cuộc xung đột U-crai-na trên thực tế.

Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, các nước phương Tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho U-crai-na. Ông trích dẫn Công ước La Hay cho biết, các nước phương Tây nói giữ trung lập trong cuộc xung đột U-crai-na, nhưng hành động của các nước đã vi phạm các yêu cầu trong Công ước La Hay đối với nước trung lập. Ông cho biết các nước phương Tây không thể tự mình tuyên bố giữ trung lập, mà phải xem các hành động thực tế của họ. Vì vậy, các nước phương Tây trên thực tế đã tham gia vào cuộc xung đột U-crai-na.

Ngoại trưởng La-vrốp cho biết, các nước phương Tây từ trước đã thao túng ở U-crai-na. Ông cho biết, Mỹ hiện nay coi U-crai-na là "sân sau" của mình, để Mỹ có thể duy trì bá quyền tại khu vực. Ông cũng chỉ rõ, tình hình hiện nay là do nhóm NATO không ngừng mở rộng dưới sự thao túng lâu dài của phương Tây gây nên.

Biên tập viên:Vũ Minh