Nhiều nước lên án hành động bá quyền trừng phạt đơn phương của Mỹ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

2022-09-24 14:54:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/9, phiên thảo luận chung Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 bước vào ngày làm việc thứ hai. Khi phát biểu, nhà lãnh đạo nhiều nước lên án hành động bá quyền của Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với các nước khác, phản đối hành động phi pháp của Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Tổng thống I-ran Ebrahim Raisi cho biết, I-ran “không tìm kiếm sản xuất hoặc có được vũ khí hạt nhân”, Mỹ luôn chà đạp lên thỏa thuận hạt nhân I-ran. Ông lên án mạnh mẽ Mỹ lợi dụng bá quyền, áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương để hạn chế sự phát triển của các nước khác.

Khi phát biểu, Bộ trưởng Ngoại giao Cu-ba Bruno Rodriguez Parilla phê bình Mỹ liên tiếp áp đặt lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cu-ba, gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Cu-ba.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Nam-mi-bi-a Hage Geingob kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt phi pháp, tôn trọng các quyền và lợi ích phát triển của nhân dân Dim-ba-bu-ê.

Biên tập viên:Duy Hoa