Đại diện Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền hối thúc Mỹ chấm dứt can thiệp quân sự trái phép vào Xy-ri

2022-09-23 11:21:14(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/9, tại Khóa họp thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Công sứ Trung Quốc Tưởng Đoan lên án mạnh mẽ những hành vi can thiệp quân sự trái phép của Mỹ tại Xy-ri đã gây thiệt hại cho nhân quyền cơ bản của người dân Xy-ri, hối thúc Mỹ ngay lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm nhân quyền.

 Công sứ Tưởng Đoan cho biết, vấn đề Xy-ri đã kéo dài hơn mười năm, nhân dân Xy-ri vẫn còn vật lộn với đói nghèo và chiến tranh, các nước phương Tây như Mỹ có trách nhiệm không thể chối từ.

Công sứ Tưởng Đoan cho biết, việc hối thúc các nước như Mỹ chấm dứt hành động đóng quân và quân sự trái phép trong lãnh thổ Xy-ri, chấm dứt trừng phạt đơn phương nhằm vào Xy-ri, chấm dứt đánh cắp dầu mỏ và lương thực của Xy-ri, trả lại nhân quyền, tài sản, tự do và tôn nghiêm thực sự cho nhân dân Xy-ri.

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt