Nhật Bản cần nhìn thẳng vào dân ý lập tức chấm dứt kế hoạch xả nước thải hạt nhân ra biển

2022-09-23 13:10:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/9, một số đoàn thể nhân dân Nhật Bản đã trình bản ký tên của hơn 42 nghìn người với Công ty Điện lực Tô-ky-ô và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, phản đối phương án xả nước thải hạt nhân ra biển của Nhà máy điện hạt nhân số I Fukushima, yêu cầu Chính phủ áp dụng các biện pháp xử lý khác. Theo Hãng Thông tấn Ky-ô-tô Nhật Bản, kể từ tháng 6 năm ngoái, cả nước Nhật Bản lũy kế đã thu thập chữ kýcủa khoảng 221 nghìn người.

Tháng 4/2021, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố dự định xả nước thải hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào biển kể từ mùa xuân năm 2023. Nhằm tẩy rửa cho hành động xả nước thải hạt nhân, các chính khách Nhật Bản tự xưng nước thải hạt nhân sau khi được làm sạch qua hệ thống ALPS rất an toàn và “uống được”. Trong một năm qua, cách nói lừa mình dối người này không ngừng bị sự thật tát vào mặt, thậm chí là không đánh mà khai.

Chuyên gia hạt nhân của Tổ chức Hòa Bình xanh từng nêu rõ, nguyên tố C14 trong nước thải hạt nhân của Nhật Bản có nguy hiểm trong vòng mấy nghìn năm, và có thể gây tổn hại tới gien.

Việc xử lý nước thải hạt nhân Fukushima quyết không phải là việc riêng của Nhật Bản, mà liên quan tới an toàn môi trường sinh thái biển toàn cầu và sức khoẻ của nhân dân các nước. Dân ý không thể vi phạm. Chính phủ Nhật Bản cần nhìn thẳng và đáp lại, lập tức chấm dứt kế hoạch nguy hiểm xả nước thải hạt nhân vào biển.

 

Biên tập viên:Kiều Quân