Nhà thiết kế thời trang Việt Nam kết duyên với Trung Quốc

2022-09-23 21:54:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Lịch sử lâu đời, di sản văn hoá phong phú, có nhiều cơ hội hơn,v.v, đây là ấn tượng tốt đẹp của một nhà thiết kế thời trang Việt Nam đối với Trung Quốc. Kể từ khi hợp tác với giới thời trang Trung Quốc, chị bắt đầu tìm hiểu về Trung Quốc, và dần yêu thích Trung Quốc. Văn hoá lâu đời và di sản nghệ thuật Trung Quốc đã mang đến sự sáng tạo và cảm hứng cho chị; sự khoan dung và cởi mở của giới nghệ thuật văn hoá Trung Quốc đã mở ra một thế giới khác cho sự nghiệp của chị tại Trung Quốc. Chị là Tuyết Lê, nhà thiết kế thời trang Việt Nam.

Chị Tuyết Lê là nhà thiết kế khá nổi tiếng trong ngành. Thành công của chị không phải là ngẫu nhiên mà bắt nguồn sự nhiệt huyết từ trong tim. Tình yêu của chị đối với thời trang là không đổi. Chị Tuyết Lê vốn theo học ngành kinh tế, sau khi tốt nghiệp chị làm giám đốc tại một công ty truyền thông trong suốt thời gian dài. Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ và cứng rắn của một nữ doanh nhân thành đạt, bên trong tâm hồn người phụ nữ này lại dạt dào một niềm đam mê bất tận dành cho thời trang.


Từ khi còn học cấp hai, chị Tuyết Lê đã tự học hỏi để thiết kế và may quần áo cho mình. Kể cả sau này khi làm việc bận rộn, chị vẫn dành thời gian thiết kế quần áo cho bản thân, gia đình và bạn bè. “Tôi tin mỗi người phụ nữ đều ‘công tắc’. Một khi họ bật công tắc đó lên, họ sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", chị nói. Năm 2017, khi Tuyết Lê tổ chức show thời trang Deep Fashion theo lời động viên của bạn bè. Bản thân chị cũng không ngờ được rằng những thiết kế đầu tay của mình lại nhận được phản hồi tích cực đến vậy. Hơn 500 khách mời đã đến xem và đánh giá cao hơn 100 bộ trang phục do chị Tuyết Lê thiết kế và được trình diễn bởi những người người mẫu không chuyên.

Sau đó, dưới sự cổ vũ của bạn bè, chị Tuyết Lê bắt đầu chuyển ngành, toàn tâm toàn ý vào ngành thiết kế thời trang và thành lập xưởng thiết kế riêng của mình, hàng loạt mẫu thiết kế thời trang cao cấp ra mắt tại đây. Tác phẩm của chị dần khá nổi tiếng trong thị trường quốc tế, thu hút sự chú ý của nhiều nhà tạo mẫu các nước, trong đó có khách hàng của Trung Quốc. Trong công việc tiếp theo, chị Tuyết Lê đã tiếp xúc nhiều ngôi sao Hoa ngữ trong làng giải trí, thiết kế quần áo và tạo hình cho các nghệ sỹ  khi họ chụp ảnh trên trang  bìa tạp chí thời trang quốc tế.

Chị Tuyết Lê nói, mỗi bộ đồ mà chị làm cho các ngôi sao Hoa ngữ đều sử dụng chất liệu xa xỉ và cao cấp,  cả nhóm phải mất vài tháng mới hoàn thành. Mỗi một chi tiết nhỏ trong thiết kế đều được thực hiện một cách tinh tế khiến tác phẩm thời trang đều cho cảm giác 3 chiều, chỗ nào cũng  thể hiện khí chất thời trang và sự thanh lịch, mỗi một chi tiết đều hết sức cầu kỳ, tất cả những nỗ lực đó là nhờ sự đam mê và tâm huyết với nghề. Trong quá trình hợp tác với các đối tác Trung Quốc, chị Tuyết Lê cho biết đã cảm nhận được sự chân thành và thân thiện của khách hàng Trung Quốc.

 “Tôi từng tiếp xúc rất nhiều ngôi sao Trung Quốc,  họ đều rất gần gũi, thân thiện và cởi mở. Mỗi một nghệ sỹ đều rất chuyên nghiệp, có yêu cầu khá cao về chuyên ngành, đằng sau mỗi một nghệ sỹ đều có một ê-kíp hùng hậu, để đảm bảo có thể chỉn chu trong từng chi tiết. Làm việc với họ giúp tôi học hỏi được rất nhiều, càng về sau càng nhuần nhuyễn và chỉn chu hơn trước.”

Kể từ khi tiếp xúc với ngành thời trang Trung Quốc, chị Tuyết Lê đã dần yêu thích Trung Quốc. Chị nói: “Trước đây, tôi biết đến Trung Quốc qua những tác phẩm văn học, bộ phim truyền hình, tôi đã thấy thích Trung Quốc. Qua những ngày làm việc tại Trung Quốc, lịch sử lâu đời và di sản văn hoá phong phú Trung Quốc khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thí dụ như Thủ đô Bắc Kinh là một thành phố kết hợp cả lịch sử lâu đời, văn minh cổ xưa, thời thượng hiện đại, xen lẫn những ngôi nhà mang kiến trúc cổ kính, món vịt quay Bắc Kinh với lớp da giòn màu nâu bóng cùng mùi vị hấp dẫn, môi trường thành phố cởi mở và bao dung, người dân nhiệt tình hữu nghị, đã mang lại cảm hứng sáng tác thiết kết thời trang cho tôi”.

Chị Tuyết Lê cho biết, sau này, chị mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với giới văn nghệ sỹ Trung Quốc để có thể khơi dậy cho mình sáng tác nhiều tác phẩm đẹp hơn, để người dân Trung Quốc, Việt Nam cùng hiểu và thưởng thức vẻ đẹp truyền thống của hai nước, tạo ra được ngọn lửa nghệ thuật thời trang mới.

 


 

Biên tập viên:Vũ Minh