Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cái gọi là Báo cáo đánh giá về nhân quyền Tân Cương của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hoàn toàn bất hợp pháp và vô hiệu

2022-09-23 11:49:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 22/9 cho biết, cái gọi là Báo cáo đánh giá về nhân quyền Tân Cương của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc là do Mỹ và một số thế lực phương Tây nặn ra, hoàn toàn bất hợp pháp và vô hiệu. Báo cáo này là sự tập hợp của thông tin giả dối, là công cụ chính trị phục vụ chiến lược lấy Tân Cương kiềm chế Trung Quốc của Mỹ và phương Tây .


Ông Triệu Lập Kiên chỉ rõ, những năm gần đây, gần 100 nước trong đó gồm các nước Hồi giáo đã liên tục lên tiếng tại các trường hợp như Hội đồng Nhân quyền, ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc trong các vấn đề như Tân Cương, phản đối mượn cái gọi là vấn đề Tân Cương để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc , đây mới là quan điểm dòng chính của cộng đồng quốc tế. 

Biên tập viên:Thanh Đóa