Đại diện Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền lên án mạnh mẽ Mỹ từ lâu tồn tại vấn đề tùy tiện giam giữ

2022-09-21 13:58:21(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/9, tại cuộc Đối thoại tương tác với nhóm công tác vấn đề tùy tiện giam giữ trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện Trung Quốc trong bài phát biểu lên án mạnh mẽ Mỹ từ lâu tồn tại vấn đề tùy tiện giam giữ.

Đại diện Trung Quốc cho biết, năm 2021, Mỹ đã giam giữ hơn 1,7 triệu người nhập cư, 80% trong số họ bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ tư nhân, trong đó bao gồm 45.000 trẻ em. Điều kiện của các cơ sở giam giữ tồi tệ, sức khỏe thể chất và tinh thần của những người bị giam giữ bị tổn hại rất lớn, các hành vi vi phạm nhân quyền thường xuyên xảy ra. Trong 20 năm qua, Mỹ tùy tiện giam giữ những người vào nhà tù Guantanamo mà không xét xử. Trung Quốc hối thúc Mỹ nhìn thẳng vào vấn đề nhân quyền ở nước mình, chấm dứt hành vi xâm phạm nhân quyền như tùy tiện giam giữ người nhập cư, đồng thời cứu trợ và bồi thường cho các nạn nhân.

Biên tập viên:Thanh Đóa