Đằng sau thảm kịch ở người nhập cư Mỹ La-tinh là cơn “ác mộng Mỹ”

2022-09-20 14:36:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“Đối với chúng tôi mà nói, tất cả đều đã kết thúc”. Người mẹ Mê-hi-cô Hơ-mê-lin-đa Môn-tê-vơ-đê (Hermelinda Monteverde) đến nay vẫn không thể trút bỏ nỗi đau. Con trai bà đã thiệt mạng trong vụ thảm họa xảy ra ở thành phố San Antonio, bang Tếch-dát, Mỹ vào tháng 6 năm nay. Vụ thảm họa này làm hơn 50 người nhập cư thiệt mạng.

Kênh tin tức Fox News, Mỹ ngày 18/9 đưa tin, quan chức Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết, trong năm tài khóa 2022 (tính từ ngày 1/10/2021), đến nay đã có 782 người nhập cư thiệt mạng khi vượt biên Mỹ – Mê-hi-cô, số người thiệt mạng một lần nữa lập mức cao kỷ lục.

Nhằm giải quyết vấn đề người nhập cư từ Mỹ La-tinh, Chính phủ Mỹ cũng nghĩ ra nhiều cách. Chẳng hạn như đầu tư nhiều để xây tường biên giới, huy động hàng chục nghìn cảnh sát bị người Mỹ La-tinh coi là “sói rừng”. Tuy nhiên vẫn không làm dịu được cuộc khủng khoảng vượt biên, đang gây thương vong nhiều hơn.

Suy cho cùng, vấn đề nhập cư từ Mỹ La-tinh là hệ lụy do Mỹ thúc đẩy “Chủ nghĩa Môn-rô”, can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ La-tinh trong nhiều năm qua. Tổng thống Mê-hi-cô Lô-pét từng nêu rõ, người nhập cư xa rời quê hương là do nghèo đói và thiếu cơ hội việc làm, Mỹ cần giúp các nước Trung Mỹ phát triển kinh tế nếu không mong người nhập cư tiếp tục tràn vào. Tuy nhiên, trong cuộc đàm phán kéo dài 4 năm, Mỹ không đầu tư khoản nào cho sự phát triển của các nước Trung Mỹ.

Xét về hiện thực, các vụ thảm họa xảy ra ở người nhập cư liên quan trực tiếp đến chính sách nhập cư hỗn loạn của Mỹ. Chính quyền Đô-nan Trăm áp dụng chính sách nhập cư nghiêm khắc, mở rộng xây dựng tường cách ly tại vùng biên giới Mỹ – Mê-hi-cô. Đương kim Tổng thống Bai-đơn từng cam kết cải cách toàn diện đạo luật nhập cư khi lên nắm quyền, nhưng đến nay vẫn không có thành quả gì. Tháng 12 năm ngoái, Mỹ một lần nữa khôi phục chính sách “ở lại Mê-hi-cô” được đưa ra trong thời Chính quyền Đô-nan Trăm, người nhập cư Trung Mỹ lại bị trục xuất về Mê-hi-cô.

Ngoài ra, trong tình hình chính trị Mỹ phân cực hiện nay, vấn đề nhập cư là công cụ chính trị giành giật giữa hai đảng. Những năm qua, truyền thông đã phanh phui lượng lớn vết nhơ của Chính phủ Mỹ trong việc đối xử với người nhập cư. Đối với người nhập cư Mỹ La-tinh mà nói, giấc mơ Mỹ rốt cuộc thực ra là cơn “ác mộng Mỹ”. Đúng như tác giả chuyên mục của “Thời báo Lốt An-giơ-lét” Mỹ Giăng Gu-rê-rô (Jean Guerrero) đã nói, “vùng biên giới Mỹ đã là một ngôi mộ khổng lồ”.

Biên tập viên:Mẫn Linh