Liên Hợp Quốc khởi xướng công cụ huy động vốn giáo dục quốc tế cho các nước có thu nhập thấp và trung bình

2022-09-19 14:59:51(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/9, Liên Hợp Quốc khởi xướng công cụ huy động vốn giáo dục quốc tế cho nước có thu nhập thấp và trung bình, nhằm cung cấp quỹ tài trợ giáo dục cho các đối tượng thanh thiếu niên trong những nước này.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét tổ chức buổi họp báo cùng Đại sứ Liên Hợp Quốc về Giáo dục toàn cầu, cựu Thủ tướng Anh Gô-đon Brao (Gordon Brown) tổ chức cuộc họp báo tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc.

Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Gu-tê-rét cho biết, từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay, nhiều nước đã giảm chi tiêu giáo dục, nhưng giáo dục là yếu tố của hòa bình, phồn vinh và xã hội ổn định, giảm đầu tư cho giáo dục sẽ dẫn đến khủng hoảng trầm trọng hơn.

Cựu Thủ tướng Brao cho biết, hiện có hàng trăm triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới đang phải đối mặt với các vấn đề giáo dục. Nguồn quỹ phát động của Công cụ huy động giáo dục quốc tế là 2 tỷ USD, quy mô vốn cuối cùng sẽ đạt 10 tỷ USD, đây là quỹ giáo dục đơn lẻ lớn nhất trên thế giới cho đến nay.

Biên tập viên:Thu Nguyệt