Báo cáo chuyên đề của Liên Hợp Quốc cho thấy phân biệt chủng tộc cản trở việc thực hiện quyền phát triển

2022-09-18 15:39:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/9, các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc trình báo cáo nghiên cứu chuyên đề lên Khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền, cho biết phân biệt chủng tộc đã ngăn cản thực hiện quyền phát triển, hối thúc cộng đồng quốc tế chung tay phòng, chống mọi hình thức chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Chủ tịch Cơ chế chuyên gia về quyền phát triển Liên Hợp Quốc Mihir Kanade cho biết, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một trong những chướng ngại quan trọng nhất cho thực hiện quyền phát triển, hơn nữa có mối quan hệ với tình trạng bạo lực, đói nghèo và thất nghiệp.

Sau khi ông Kanade đọc báo cáo, đại diện Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hối thúc Mỹ nhìn thẳng vào vấn đề phân biệt chủng tộc ở nước mình, áp dụng hành động thiết thực tấn công các hành vi phân biệt chủng tộc, kỳ thị chủng tộc, tâm lý căm thù nước ngoài và hành vi không khoan nhượng liên quan dưới mọi hình thức.

Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Cơ chế chuyên gia về quyền phát triển Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trên lĩnh vực thực hiện quyền phát triển, kêu gọi Hội đồng Nhân quyền và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiếp tục coi trọng quyền phát triển.

Biên tập viên:Thu Nguyệt