Sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc “vượt dự báo” là tin vui cho thế giới

2022-09-17 15:52:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, Ngày 16/9, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu, cho thấy kinh tế quốc dân tháng 8 tiếp tục phục hồi, các chỉ tiêu chủ yếu nhìn chung được cải thiện. Trong đó, sản lượng ô tô tăng 39%, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp ô tô tăng hơn 30%. Tháng 8, tổng kim ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội tăng 5,4%, giá trị gia tăng công nghiệp trên quy mô cả nước tăng 4,2%, đầu tư vào tài sản cố định trong 8 tháng đầu năm tăng 5,8%.

Bên ngoài cũng chú ý đến, kinh tế Trung Quốc giành được thành tích như vậy trong tháng 8 là thật không dễ. Môi trường quốc tế phức tạp, cam go, trong nước cũng đối mặt với các thử thách như dịch bệnh bùng phát lẻ tẻ và thường xuyên, thời tiết nóng cực đoan..., kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục phục hồi, một lần nữa thể hiện tính dẻo dai mạnh mẽ.

Báo cáo của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố mới đây nêu rõ, từ năm 2013 đến năm 2021, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới của Trung Quốc trung bình vượt quá 30%, đứng đầu thế giới. Hội thảo Thương mại và Đầu tư quốc tế Trung Quốc lần thứ 22 khép lại mới đây đạt được hơn 480 dự án với tổng mức đầu tư 342 tỷ Nhân dân tệ. Trung Quốc đang tiếp tục tiếp thêm lòng tin và động lực cho kinh tế thế giới.

Tình hình việc làm ở Trung Quốc hiện nay nhìn chung ổn định, tiêu dùng của người dân có triển vọng phục hồi từng bước dưới sự thúc đẩy của các chính sách như phòng, chống dịch bệnh chuẩn xác và đẩy mạnh tiêu dùng. Hơn một tháng sau sẽ diễn ra Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5, tin rằng sẽ một lần nữa mang lại cơ hội chia sẻ thị trường Trung Quốc nhiều hơn cho thế giới.

Biên tập viên:Thu Nguyệt