Đại diện Trung Quốc: Cộng đồng quốc tế quan ngại nghiêm trọng về hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a

2022-09-16 14:25:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 15/9, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế đã đặc biệt thảo luận về vấn đề hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a dưới chương trình nghị sự chính thức riêng do Trung Quốc thúc đẩy và được các nước thành viên nhất trí thông qua sau 4 lần hiệp thương. Tại cuộc họp, đông đảo các nước thành viên bày tỏ quan ngại nghiêm túc về hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau cuộc họp, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Viên Vương Quần cho biết, hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a liên quan đến việc chuyển giao trái phép vật liệu vũ khí hạt nhân, là hành động trắng trợn về phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ba nước luôn né tránh thực chất của hành vi này, lẫn lộn phải trái và đánh lừa cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Dung Dung