Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tập trung vào nhất thể hóa kinh tế để ứng phó thách thức

2022-09-15 15:15:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 14/9, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 đã khai mạc tại Cam-pu-chia. Hội nghị chủ yếu thảo luận về các vấn đề như tiến trình nhất thể hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN, phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 và ứng phó thách thức kinh tế, v.v.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen cho biết, sự phát triển của thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, ASEAN cần phải tiếp tục tăng cường duy trì hệ thống thương mại dựa trên pháp quyền, quan niệm toàn cầu hóa và các cơ chế đa phương, thúc đẩy tự do hóa thương mại đầu tư, phản đối chủ nghĩa bảo hộ.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Thương mại Cam-pu-chia Pan Sorasak cho biết, với tư cách là Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2022, Cam-pu-chia sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững, bao trùm và có tính dẻo dai trong thời kỳ hậu dịch bệnh.

Biên tập viên:Dung Dung