Ngày lễ di sản văn hóa phi vật thể 100 năm Hà Lan chào đón “Thuyền Nam Kinh”

2022-08-29 14:39:56(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Hà Lan, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc với tư cách là thành phố khách mời đặc biệt đã tham gia Ngày lễ Di sản văn hóa phi vật thể 100 năm “Đêm Gôn-đô-la” diễn ra tại làng Giethoorn ở miền tây bắc Hà Lan, lấy “thuyền Nam Kinh” làm phương tiện truyền đạt, thể hiện phong thái thành phố nổi tiếng văn hóa lịch sử Trung Quốc.

Lễ hội “Đêm Gôn-đô-la” bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20, trẻ em mặc những bộ trang phục lộng lẫy ngồi thuyền nhỏ đi học, đánh dấu sự bắt đầu của năm học mới, về sau dần trở thành hoạt động vui vẻ náo nhiệt trong mùa hè, hiện đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể 100 năm của Hà Lan.

Biên tập viên:Kiều Quân