Mỹ vẫn nhập khẩu hàng hóa trị giá trung bình hơn 1 tỷ USD/tháng từ Nga trong thời gian qua

2022-08-28 14:34:21(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hãng tin AP, Mỹ ngày 25/8 đưa tin, trong khoảng nửa năm Chính phủ Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Nga do cuộc khủng hoảng ở U-crai-na leo thang, hơn 3.600 chuyến tàu chở các mặt hàng của Nga gồm gỗ, kim loại và cao su cập cảng Mỹ, kim ngạch nhập khẩu trung bình đạt hơn 1 tỷ USD/tháng.

Hãng tin AP đưa tin, Mỹ nói là phải giáng “đòn hủy diệt” vào nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt, tuy nhiên vẫn duy trì nhập khẩu từ Nga trên rất nhiều lĩnh vực do xuất phát từ lợi ích riêng, liên quan tới hàng trăm nhóm hàng. Ngành công nghiệp liên quan của Mỹ bị thiệt hại lớn hơn so với tổn thất của Nga nếu cấm nhập khẩu một số mặt hàng nào đó.

Trong ngành kim loại, đại đa số doanh nghiệp Mỹ lâu nay đều mua sản phẩm từ Nga. Sau khi Nga phát động hành động quân sự tại U-crai-na, Mỹ hầu như không hề gián đoạn việc nhập khẩu kim loại xuất xứ từ Nga, đặc biệt là sản phẩm nhôm. Từ tháng 2 đến nay, Mỹ nhập khẩu hơn 900 chuyến tàu sản phẩm kim loại với tổng trọng lượng vượt quá 264 triệu tấn từ Nga.

Hãng tin AP cho biết, phân tích tỉ mỉ danh sách sản phẩm nhập khẩu từ Nga của Mỹ có thể thấy Mỹ vẫn khuyến khích nhập khẩu sản phẩm từ Nga trên một số lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn như, đặc biệt từ khi bắt đầu hành động quân sự đến nay, hơn 100 chuyến tàu chở phân bón Nga cập cảng Mỹ. Mặc dù Mỹ cấm nhập khẩu hải sản và rượu Vodka từ Nga, nhưng đa số thương mại nông nghiệp giữa Mỹ và Nga vẫn thông suốt.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Mỹ với súng đạn tràn lan đã nhập khẩu gần 4.000 tấn đạn từ Nga, bán cho các cửa hàng và nhà mua bán súng đạn.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh