Truyền thông Mỹ: Dịch đậu mùa khỉ hoành hành – Chính phủ Liên bang Mỹ đi lên vết xe đổ của dịch COVID-19

2022-08-27 15:47:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ hiện đứng đầu thế giới. “Vì sao Mỹ không rút ra bài học từ dịch COVID-19?” Trước tình hình dịch đậu mùa khỉ không ngừng lây lan, thời gian qua, truyền thông và các chuyên gia y tế công cộng Mỹ liên tiếp đưa ra chất vấn như vậy.

Ngày 26/8 theo giờ địa phương, “Báo The Hill” đăng bài viết, cho biết vi-rút đậu mùa khỉ không phải vi-rút mới, đã có cách xét nghiệm và vắc-xin chín muồi từ lâu, tuy nhiên, cho dù như vậy, Chính phủ Mỹ lại nhiều lần lỡ mất thời cơ phòng chống dịch bệnh tốt nhất, không kịp thời đầu tư nguồn lực lớn để can thiệp.

Truyền thông Mỹ tiết lộ, tháng 7, Nhà Trắng thông báo với Quốc hội rằng Chính phủ có thể cần 7 tỷ USD để ứng phó dịch đậu mùa khỉ, nhưng do hai đảng trong Quốc hội giữ lập trường khác biệt khá lớn, Quốc hội lúc nào mới phê chuẩn khoản chi này vẫn không thể biết được.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh