Đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan nói về khủng hoảng nhân đạo ở nước này

2022-08-26 14:56:49(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của CGTN, Trưởng đại diện Văn phòng Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan cho biết, nhiều nhân tố như trừng phạt kinh tế, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng quốc tế, v.v., khiến khủng hoảng nhân đạo mà Áp-ga-ni-xtan phải đối mặt càng thêm phức tạp. Trong đó, thiếu nguồn vốn và kinh tế sụt giảm khiến Áp-ga-ni-xtan gặp nhiều khó khăn trong cung cấp dịch vụ công như chăm sóc sức khỏe, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trưởng đại diện Văn phòng tại Áp-ga-ni-xtan cho biết, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đang hợp tác chặt chẽ với các nhóm người khác nhau, nhằm hỗ trợ người dân Áp-ga-ni-xtan, và hối thúc các tổ chức nhân đạo tăng cường hỗ trợ cho Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:Hạ Vi