Bình luận: Mỹ phổ biến vũ khí hạt nhân cuối cùng sẽ hại người hại mình

2022-08-25 08:48:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Là nước duy nhất trên thế giới từng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh, Mỹ hiện có kho vũ khí hạt nhân với quy mô lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới. Nhưng Mỹ lâu nay không đảm nhiệm trách nhiệm và nghĩa vụ tương xứng với tư cách là một cường quốc hạt nhân, liên tiếp vi phạm “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”, phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, đe doạ nghiêm trọng tới an ninh của khu vực và thế giới.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng phổ biến vũ khí hạt nhân tại châu Âu và Trung Đông, còn mỹ miều gọi là “chia sẻ hạt nhân”. Cho đến nay,  Chiến tranh Lạnh đã kết thúc nhiều năm, Mỹ vẫn triển khai 480 quả bom hạt nhân tại 8 căn cứ quân sự ở các nước Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều càng vô lý là, Mỹ thậm chí còn ký thoả thuận bí mật với các nước đồng minh liên quan: Trong khi Mỹ kiểm soát nút bấm hạt nhân, cho phép các nước đồng minh không sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia hành động vận chuyển vũ khí hạt nhân trong thời chiến. Hành động này đã vi phạm trực tiếp quy định trong “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân" rằng, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cam kết không trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển giao vũ khí hạt nhân và các thiết bị nổ hạt nhân hoặc quyền kiểm soát đối với loại vũ khí và thiết bị này cho bất cứ nước nào”.

Hiện nay, Mỹ lại một lần nữa mưu toan rập khuôn cách làm nguy hiểm “chia sẻ hạt nhân” sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tháng 9 năm ngoái, ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a tuyên bố thành lập Liên minh quân sự AUKUS, trong đó có một nội dung quan trọng là Mỹ và Anh, hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân có ý định đóng tàu ngầm hạt nhân sử dụng nhiên liệu hạt nhân cấp độ vũ khí cho Ô-xtrây-li-a. Điều này tổn hại nghiêm trọng tinh thần “Hiệp ước khu vực không hạt nhân Nam Thái Bình Dương”, đe doạ an ninh các nước ASEAN tại châu Á – Thái Bình Dương, bị các nước ASEAN đồng loạt phản đối.

Gần đây, Mỹ lại có thái độ mập mờ đối với vấn đề “chia sẻ hạt nhân” do một số chính khách Nhật đưa ra, bất chấp sự an nguy của người dân Nhật từng bị ném bom hạt nhân, hòng biến Nhật Bản thành tiền tuyến để Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân, nhiều lần tấn công và khiêu khích hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.

Hành động phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ đã bị đa số các nước trên thế giới phản đối. Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 10 đang diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-Yoóc, việc Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a triển khai hợp tác về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và Mỹ thúc đẩy việc “chia sẻ hạt nhân” với Nhật Bản làm dấy lên sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế và bị nhiều bên chỉ trích. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét từng  cảnh báo rằng: “Khoảng cách của sự hủy diệt giữa nhân loại và hạt nhân chỉ là một lần phán đoán sai lầm hoặc hiểu lầm.”

Nhiều nước nêu rõ, nếu Mỹ cố đấm ăn xôi thúc đẩy hợp tác tàu ngầm hạt nhân và “chia sẻ hạt nhân” với các nước không có vũ khí hạt nhân, giống như mở ra chiếc hộp ma quái Pandora, kích thích một số nước chạy đua vũ khí hạt nhân, làm gia tăng rủi ro xung đột quân sự, gây ra mối đe doạ to lớn tới hoà bình và ổn định của khu vực và thế giới.

Vũ khí hạt nhân là vũ khí giết người hàng loạt do nhân loại tạo ra, số vũ khí hạt nhân tồn kho trên thế giới hiện nay có thể hủy diệt nền văn minh nhân loại hàng chục lần. Nếu hành động phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ không được kiểm soát, khiến ngày càng có nhiều nước sở hữu công nghệ hoặc vũ khí hạt nhân, điều này đối với thế giới sẽ ra sao? Mỹ vi phạm “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhiều lần phổ biến vũ khí hạt nhân, hoàn toàn đi ngược với trào lưu thời đại là hoà bình và phát triển, cuối cùng sẽ hại người hại mình.

Biên tập viên:Thiên Thư