Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc và Ấn Độ không phát triển thì không có thế kỷ châu Á

2022-08-20 15:08:24(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước phát biểu liên quan của Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar về quan hệ Ấn Độ – Trung Quốc, ngày 19/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết mong Ấn Độ đi cùng một hướng với Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Ấn Độ sớm trở lại quỹ đạo phát triển ổn định và lành mạnh.

Ông Uông Văn Bân cho biết, “Lãnh đạo Trung Quốc từng nói: ‘Hai nước Trung Quốc và Ấn Độ không phát triển thì không có thế kỷ châu Á. Thế kỷ châu Á – Thái Bình Dương hoặc thế kỷ châu Á thực sự cần đợi đến khi Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước láng giềng khác phát triển mới coi như đã đến’. Mong Ấn Độ cùng Trung Quốc thực hiện đến nơi đến chốn các nhận thức chung cấp cao, bảo vệ lợi ích chung của hai nước Trung Quốc và Ấn Độ cũng như đông đảo các nước đang phát triển”.

Biên tập viên:Hạ Vi