Liên minh chip là trò chơi có tổng bằng không hay cùng thắng?

2022-08-20 14:50:25(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Học giả kinh tế nổi tiếng Hàn Quốc Park Soong Chan mới đây đăng bài bình luận nhan đề “Liên minh chip là trò chơi có tổng bằng không hay cùng thắng”.

Bài bình luận viết, trong nước Hàn Quốc hiện có tâm trạng rất mâu thuẫn trong vấn đề này. Mỹ lôi kéo Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan Trung Quốc thành lập Liên minh Chip4, mục đích là nhằm kiềm chế Trung Quốc. Bởi vậy, có người lo lắng, một khi cuộc tranh giành chất bán dẫn giữa Trung Quốc và Mỹ kéo dài, gia nhập Liên minh Chip4 đồng nghĩa Hàn Quốc có thể phải gánh chịu sự hy sinh lớn hơn.

Bài viết cuối cùng nêu rõ, bất kể Liên minh Chip4 hay “Đạo luật Chip và Khoa học”, trên thực tế đã nói lên nỗi lo sợ bất an của Mỹ trước sự trỗi dậy của ngành chất bán dẫn Trung Quốc. Trước sự giành giật giữa các nước lớn, Hàn Quốc cần cân nhắc thận trọng lợi ích quốc gia của mình.

Biên tập viên:Hạ Vi