Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thẩm Dương, một lần nữa nhấn mạnh hai từ khoá

2022-08-19 14:45:14(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 17/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang khảo sát tại tỉnh Liêu Ninh, lần lượt đã tham quan một doanh nghiệp và một khu chung cư.

Kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tổ chức hai buổi toạ đàm mang chủ đề chấn hưng miền Đông bắc tại thành phố Trường Xuân và Thẩm Dương, lần lượt đã nêu ra “4 cố gắng” và “yêu cầu về 6 mặt”, trong đó đều bao gồm đổi mới sáng tạo và an sinh xã hội. Trong chuyến thăm Thẩm Dương lần này, Tổng Bí thư một lần nữa đã nhấn mạnh hai từ khoá này.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tập Cận Bình trước hết đã đến thăm Công ty cổ phần TNHH tự động hoá rô-bốt Tân Tùng Thẩm Dương. Công ty này hiện có đội ngũ nghiên cứu và phát triển đổi mới sáng tạo hơn 4000 người, thành công sản xuất ra 100 loại sản phẩm của 5 hệ rô-bốt có quyền sở hữu trí tuệ tự chủ hoàn toàn, cả thảy đã xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2021, doanh nghiệp đã thực hiện giá trị sản xuất đạt 3,5 tỷ Nhân dân tệ.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, “nắm bắt đổi mới sáng tạo chính là nắm bắt phát triển, tìm kiếm đổi mới sáng tạo chính là tìm kiếm tương lai”.
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn đã đến thăm khu dân cư Mẫu Đơn, phường Tam Đài Tử trong quận Hoàng Cô, để khảo sát và điều tra nghiên cứu tình hình tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, cũng như dịch vụ khu chung cư, v.v..

Tổng Bí thư đã đề cập đến công tác cải tạo khu chung cư cũ, dịch vụ người cao tuổi, nuôi dưỡng và đào tạo giáo dục trẻ em, v.v.. Tổng Bí thư cho biết, phải để người dân cảm nhận được Đảng ta là một Đảng một lòng một dạ phục vụ nhân dân, Đảng luôn bên cạnh nhân dân.

Biên tập viên:Sảnh Hoa