Bản ghi nhớ của FED cho thấy sức ép lạm phát của Mỹ chưa yếu đi

2022-08-19 11:36:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/8, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố bản ghi nhớ của cuộc họp về chính sách tiền tệ cho thấy, dường như không có bằng chứng cho thấy sức ép lạm phát ở nước này đang yếu đi, tình trạng lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao “khiến mọi người bất an” trong một thời gian.

Bản ghi nhớ còn chỉ rõ, các chỉ số chi tiêu và sản xuất nói lên hoạt động kinh tế trong quý II đã xuất hiện “suy yếu trên diện rộng”. Mức tăng chi tiêu của người tiêu dùng dịu lại, các hoạt động trên thị trường bất động sản suy yếu rõ rệt, một số dấu hiệu ban đầu cũng cho thấy triển vọng về thị trường việc làm đang giảm dần.

Biên tập viên:La Thành