Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Khoa học Hoàng gia Cam-pu-chia Kin Phea: Tính dẻo dai của kinh tế Trung Quốc tiếp thêm năng lực tích cực cho phục hồi kinh tế thế giới

2022-08-19 11:59:43(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế thuộc Viện Khoa học Hoàng gia Cam-pu-chia Kin Phea mới đây cho biết, tính dẻo dai của kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp thêm càng nhiều năng lực tích cực cho phục hồi kinh tế thế giới trong thời kỳ hậu đại dịch.

Ông Kin Phea cho biết, nhờ sự giúp ích của các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh hữu hiệu và các chính sách ổn định kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì tính dẻo dai bất chấp sự tác động của dịch bệnh và lạm phát toàn cầu luôn ở mức độ cao. Ông Kin Phea dự báo, trong nửa cuối năm nay, với việc thực hiện hàng loạt biện pháp ổn định kinh tế và động lực đổi mới của doanh nghiệp, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi.

Ông Kin Phea cho biết, Trung Quốc luôn là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới trong nhiều thập kỷ qua.

Biên tập viên:Vũ Minh