I-xra-en tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ

2022-08-18 14:13:13(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/8, Văn phòng Thủ tướng I-xra-en ra thông cáo, tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên sẽ nối lại trao đổi đại sứ và tổng lãnh sự.

Tháng 5/2018, Đại sứ quán Mỹ tại I-xra-en đã chuyển từ thành phố Ten A-víp (Tel Aviv) đến Giê-ru-sa-lem, việc này dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối nổ ra tại nhiều thành phố của Pa-le-xtin, một số lượng lớn người Pa-le-xtin thương vong do người biểu tình đụng độ với quân đội I-xra-en. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã triệu hồi các đại sứ nước này tại I-xra-en và Mỹ, đồng thời trục xuất đại sứ I-xra-en tại Thổ Nhĩ Kỳ và tổng lãnh sự tại I-xtan-bun.

Tháng 6/2021, Thủ tướng I-xra-en Nê-ta-ni-a-hu bị mất chức, quan hệ giữa I-xra-en và Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã dịu lại.

Biên tập viên:Vũ Minh