Bình luận: Mỹ chỉ muốn gây chiến tranh không muốn kiểm soát lạm phát

2022-08-17 14:00:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong gần 2 năm qua, lạm phát của Mỹ đã tăng vọt, đặc biệt kể từ đầu năm nay, chỉ số CPI của Mỹ luôn giữ ở mức cao và nhiều lần chạm mức cao kỷ lục, giá thực phẩm, nhà ở, y tế, ô-tô, v,v, liên tục tăng, xu thế lạm phát khó có thể kiểm soát, người dân không ngừng ca thán. Điều tra mới nhất của tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” Mỹ cho thấy, có tới 94% người Mỹ lo ngại về lạm phát, trong có có 44% người Mỹ cảm thấy rất chán nản. Đại học Monmouth Mỹ tháng trước công bố một cuộc điều tra cho thấy, chịu ảnh hưởng của lạm phát, trong năm qua,  số người Mỹ gặp khó khăn về tài chính tăng ở mức hai con số, có tới 42% người được hỏi cho biết đang lâm vào cảnh khó khăn về tài chính. Tờ “Thời báo Niu-Yoóc” cũng đăng bài viết, “Tiền tiết kiệm của họ ngày càng ít, chi phí sinh hoạt  ngày càng cao”.

Nhưng điều quan trọng nhất trong mắt của Chính phủ và các chính khách Mỹ không phải làm thế nào giải quyết vấn đề lạm phát, mà là cuộc đấu tranh  địa chính trị, che đậy hành vi chính trị không chính đáng của mình bằng cách chuyển hướng sự chú ý của người dân. Mới đây, Mỹ tuyên bố cung cấp thêm vật tư quân sự trị giá 1 tỷ USD cho U-crai-na, nâng tổng số tiền Mỹ  viện trợ cho U-crai-na lên tới 54 tỷ USD. Theo thống kê của Cơ quan dịch vụ nghiên cứu Quốc hội Mỹ, con số này đã vượt tổng kim ngạch viện trợ đối ngoại cả năm 2019 của Mỹ. Tuy Tổng thống Mỹ Bai-đơn cũng cho rằng, lạm phạt đã “cao đến mức không thể chấp nhận”, nhưng Chính phủ Mỹ thà chỉ nhiều tiền vào việc “châm lửa” chiến tranh, còn hơn là dùng vào việc cải thiện dân sinh.

Trung tuần tháng 7 năm nay, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật chi tiêu quốc phòng 840 tỷ USD cho năm tài khóa 2023, Dự luật chi tiêu quốc phòng với số tiền khổng lồ này nhiều hơn 37 tỷ USD so với Chính phủ Bai-đơn đưa ra vào tháng 3 năm nay. Nhưng chỉ hai tuần sau, Ủy ban chuẩn chi của Hạ viện Mỹ đã đề nghị nâng tổng vốn chi tiêu quốc phòng cho năm tài khoá 2023 lên tới mức kỷ lục là 850 tỷ USD. Chi tiêu quân sự nhiều lần lập mức cao kỷ lục, nhưng lại không có tiền cho việc giải quyết vấn đề lạm phát trong nước, thảo nào “88% người Mỹ được hỏi cho rằng, Mỹ đang đi sai hướng.”

Trong bối cảnh lạm phát cao, khi người dân ở một số bang miền nam Mỹ buộc phải quá cảnh đến Mê-hi-cô mua thực phẩm và hàng hoá rẻ hơn nhằm tiết kiệm tiền, một số chính khách Mỹ lại không ngừng châm ngòi thổi gió tại các nơi trên thế giới. Từ châu Âu đến Trung Đông, từ Ấn Độ Dương– Thái Bình Dương đến châu Á – Thái Bình Dương, nơi nào cũng có bóng dáng của Mỹ gây ra cuộc xung đột và đối đầu, tác động nghiêm trọng tới nền tảng hoà bình và ổn định thế giới.

Một chính phủ có phải là lo cho người dân, giải quyết vấn đề cấp bách cho người dân hay không, trong lòng của người dân tự có  thước đo. Theo cuộc điều tra ý dân mới nhất của truyền thông Mỹ, tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ đối với Tổng thống đương nhiệm xuống còn 33%, lập mức thấp mới. Chính phủ và các chính khách Mỹ cần dành tâm tư và sức lực vào việc giải quyết các vấn đề trong nước, chứ không phải là gây chuyện trên thế giới, như vậy đều có lợi cho Mỹ và thế giới. 

Biên tập viên:Kiều Quân