Nhật Bản có tội ác lịch sử cần phải chấm dứt cởi trói cho chủ nghĩa quân phiệt

2022-08-16 15:50:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/8 năm nay là kỷ niệm 77 năm Nhật Bản thất bại và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Điều khiến thế giới không yên tâm là âm hồn chủ nghĩa quân phiệt đang rục rịch ngóc đầu dậy ở Nhật Bản, âm mưu thoát khỏi sự trói buộc của Hiến pháp hòa bình sau chiến tranh. Nhất là sự biểu hiện nguy hiểm của một số chính khách Nhật Bản trên vấn đề Đài Loan trong thời gian gần đây đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại của mọi người.

Năm 1895, chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản dùng thủ đoạn chiến tranh xâm lược Đài Loan và quần đảo Bành Hồ, và tiến hành thống trị thực dân trong nửa thế kỷ, đã giết hại hơn 600 nghìn người Đài Loan, cướp đoạt một lượng lớn tài nguyên địa phương.

Sau khi Nhật Bản thất bại trong chiến tranh, Mỹ xuất phát từ lợi ích nước mình mà không thanh toán triệt để chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Điều này dẫn đến thế lực cánh cực hữu Nhật Bản không những không phản tỉnh lịch sử xâm lược, ngược lại mà luôn canh cánh bên lòng thất bại trong Thế chiến II, cho đến nay vẫn có tham vọng đối với Đài Loan.

Tháng 5 năm nay, trong chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long từng khuyến cáo Nhật Bản nên suy nghĩ làm thế nào xử lý vấn đề lịch sử, tích cực tham gia phát triển hòa bình của khu vực.

Đối với những tổn hại từng gây ra cho các nước láng giềng ở châu Á, chính khách Nhật Bản không nên lãng quên, cần phải luôn luôn phản tỉnh, lấy sử làm gương, chấm dứt hành vi nguy hiểm cởi trói cho chủ nghĩa quân phiệt.

Biên tập viên:Duy Hoa