Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thuỵ Điển và Phần Lan vẫn chưa thực hiện cam kết để gia nhập NATO

2022-08-12 13:30:37(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu ngày 11/8 cho biết, Thuỵ Điển và Phần Lan vẫn chưa áp dụng hành động thực chất để thực hiện cam kết gia nhập NATO.

Ngày 28/6, Thổ Nhĩ Kỳ, Thuỵ Điển và Phần Lan đã ký bản ghi nhớ tại Tây Ban Nha, xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ủng hộ Phần Lan và Thuỵ Điển gia nhập NATO. Sự quan ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ được phản ánh trong bản ghi nhớ, tức là Phần Lan và Thuỵ Điển sẽ không còn ủng hộ Lực lượng vũ trang đảng Công nhân người Cuốc, “các Đơn vị bảo vệ nhân dân” người Cuốc tại Xy-ri và “Phong trào Gulen”. Phần Lan và Thuỵ Điển còn dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu thiết bị quốc phòng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Phần Lan và Thuỵ Điển vốn theo đuổi chính sách không liên kết về quân sự, nhưng chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm nay.

Biên tập viên:Thanh Đóa