Trung Quốc kêu gọi giúp đỡ các nước đang phát triển nâng cao năng lực chống khủng bố

2022-08-10 14:46:16(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/8, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân phát biểu tại phiên họp mở “Hành động khủng bố đe dọa hoà bình và an ninh quốc tế” của Hội đồng Bảo an, đã trình bày rõ lập trường của Trung Quốc về ngăn chặn và tấn công hữu hiệu mối đe doạ của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, kêu gọi trọng điểm giúp đỡ các nước đang phát triển nhất là các nước châu Phi nâng cao năng lực chống khủng bố.

Đại sứ Trương Quân cho biết, các cơ quan chống khủng bố của Liên Hợp Quốc như Ủy ban Chống khủng bố của Hội đồng Bảo an, v,v, cần đưa trọng tâm công tác và nguồn lực vào việc xây dựng năng lực chống khủng bố, hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực chống khủng bố trong các lĩnh vực lập pháp, tư pháp, hành pháp ...

Đại sứ Trương Quân cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thông qua hành động thực tế, ủng hộ và giúp đỡ các nước trên tuyến đầu chống khủng bố của châu Phi, Trung Á, v,v., tăng cường xây dựng năng lực chống khủng bố, góp phần vào việc ứng phó hữu hiệu mối đe doạ của khủng bố, giữ gìn hoà bình và an ninh khu vực.

Biên tập viên:Kiều Quân