Đại sứ Trung Quốc về giải trừ quân bị: Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a triển khai hợp tác tàu ngầm hạt nhân, sao chép chính sách "chia sẻ hạt nhân" ở châu Á-Thái Bình Dương

2022-08-09 15:05:38(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/8, Đại sứ Trung Quốc về giải trừ quân bị Lý Tùng đã có bài phát biểu chuyên đề tại Hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích toàn diện lập trường và chủ trương của Trung Quốc trên vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, kiên quyết phản đối các nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a triển khai hợp tác tàu ngầm hạt nhân, và cảnh báo Nhật Bản và các nước liên quan không được sao chép chính sách "chia sẻ hạt nhân" ở châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Lý Tùng nhấn mạnh, Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a triển khai hợp tác tàu ngầm hạt nhân đã gây mối đe dọa an ninh tại các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, kích động đối đầu, kích thích chạy đua vũ trang, gây tổn hại nghiêm trọng cho Khu vực cấm phổ biến vũ khí hạt nhân Nam Thái Bình Dương và Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ). Đại sứ Lý Tùng cho biết, Trung Quốc hối thúc Mỹ hủy bỏ chính sách "chia sẻ hạt nhân" và rút tất cả vũ khí hạt nhân được triển khai ở nước khác về nước mình.

Biên tập viên:Thu Nguyệt