Mỹ luôn miệng nói hòa bình lại phá hoại hòa bình bằng hành động thực tế

2022-08-06 15:20:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, Trong thời gian ở thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc mới đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói rằng chuyến thăm là nhằm “thúc đẩy hòa bình trong khu vực”. Xướng họa với bà là Ngoại trưởng các nước Nhóm G7 ra cái gọi là tuyên bố, bôi nhọ sự đáp trả chính đáng của Trung Quốc có thể làm leo thang tình hình khu vực, nói rằng “cần giải quyết bất đồng giữa hai bờ eo biển bằng phương thức hòa bình”.

Kẻ gây ra cuộc khủng hoảng biến hóa nhanh chóng thành “vệ sĩ hòa bình”, đồng thời thay đen đổi trắng, bôi nhọ người bảo vệ quyền lợi chính đáng, cái chiêu vừa đánh trống vừa la làng này có thể nói là “độc quyền” của một số ít nước phương Tây và Mỹ.

Những ngày qua, hàng trăm nước trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ thái độ kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cộng đồng quốc tế ủng hộ Trung Quốc do đã nhận rõ sự thật làm leo thang tình hình ở eo biển Đài Loan: Chuyến thăm khu vực Đài Loan, Trung Quốc của bà Nancy Pelosi chính là do Mỹ sắp đặt và thực hiện, là sự khiêu khích chính trị mạnh mẽ mà Mỹ mưu toan “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn tắc trong quan hệ quốc tế. Mỹ thất tín bội nghĩa cần phải chịu trách nhiệm 100% về tình hình ở eo biển Đài Loan leo thang.

Mỹ mỗi lần nói rằng đứng về bên nào, mang lại “hòa bình” cho bên nào thì đưa khủng hoảng và chiến tranh loạn lạc đến bên ấy. Dư luận Đài Loan phê bình rằng, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi lần này như “phóng hỏa ngoài đồng”, để lại “cục diện hỗn loạn không thu dọn được” cho Đài Loan.

Là ai đang rắp tâm gây khủng hoảng? Là ai đang nỗ lực giữ gìn hòa bình? Nguyên nhân hậu quả rõ như ban ngày, đúng sai, phải trái vừa xem hiểu ngay. Trung Quốc sẵn sàng tận khả năng lớn nhất để hướng tới triển vọng thống nhất hòa bình với thiện chí lớn nhất, bên cạnh đó cũng tuyệt đối không dành bất cứ dư địa nào cho các thế lực “thúc đẩy Đài Loan độc lập” dưới bất cứ hình thức nào.

Biên tập viên:Mẫn Linh